Ông Kim Jong-un: Thỏa thuận với Seoul là cơ hội lịch sử để hòa giải

© REUTERS / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gọi thỏa thuận về tháo gỡ xung đột với Hàn Quốc là "cơ hội lịch sử".

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gọi thỏa thuận về tháo gỡ  xung đột với Hàn Quốc là "cơ hội lịch sử", nhưng cũng nhận định rằng sở dĩ đạt được như vậy là nhờ sức mạnh quân sự của CHDCND Triều Tiên.

"Bản tuyên bố chung đã trở thành cơ hội lịch sử để giảm bớt bùng phát đối đầu quân sự  và chuyển quan hệ liên Triều đang gay cấn sang tuyến đường hòa giải và tin cậy", — hãng Reuters trích dẫn tuyên bố của ông Kim Jong-un, đăng tải trên  phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên sau cuộc họp của Ủy ban Quân sự Trung ương CHDCND Triều Tiên.

Theo nhận định của hãng thông tấn KCNA, ông Kim Jong-un lưu ý rằng thỏa thuận kể trên đã đạt được là "nhờ lực lượng quân sự khổng lồ với trang bị hạt nhân răn đe tạo thành sức mạnh vĩ đại".

Tình hình bùng phát căng thẳng nghiêm trọng trên biên giới giữa hai miền Triều Tiên diễn ra sau vụ việc ngày 04 tháng Tám — hai binh sĩ Hàn Quốc vướng mìn trong khu phi quân sự. Đáp lại, miền Nam bắt đầu phát thanh chương trình tuyên truyền chống miền Bắc từ  hệ thống loa cỡ đại lắp đặt dọc biên giới. Sau đó ngày 20 tháng Tám Seoul công bố tin pháo binh Bình Nhưỡng bắn phá lãnh thổ Hàn Quốc. Chừng hơn một giờ sau, pháo cối của Hàn Quốc cũng khai hỏa đáp trả, nã khoảng ba chục phát đạn. Về phần mình, Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng phía miền Nam đã pháo kích vô cớ. Kết cục là lực lượng vũ trang của cả hai nước Triều Tiên đều chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện.

Tình huống xung đột gay cấn được giải quyết vào ngày 24 tháng Tám sau cuộc đàm phán nhiều giờ với kết quả là  CHDCND Triều Tiên đồng ý thể hiện sự hối tiếc về vụ nổ mìn, còn Hàn Quốc ngừng phát thanh từ các loa đại trên biên giới.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала