Mỹ lo ngại tên lửa của Trung Quốc sẽ biến tàu chiến của họ thành "thùng rác"

© Flickr / Naval Surface WarriorsTàu tác chiến thế hệ mới USS Fort Worth (LCS3)
Tàu tác chiến thế hệ mới USS Fort Worth (LCS3) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lần đầu tiên, vũ khí mà Trung Quốc che giấu trong nhiều năm sẽ được giới thiệu trước công chúng vào thứ Năm, The Financial Times dẫn nguồn từ các chuyên gia Trung Quốc.

Theo dự kiến, tên lửa đạn đạo chống hạm tầm trung Dongfeng-21D (DF-21D, "East Wind"), được gọi là "kẻ tiêu diệt tàu sân bay" sẽ diễu qua trung tâm Bắc Kinh trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới II. Ngoài ra, sự kiện này sẽ có sự tham dự của 12.000 binh sĩ quân đội Trung Quốc và 500 thiết bị quân sự, bài báo nói.

 Các chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa này có khả năng thay đổi cán cân lực lượng trong khu vực. Cả thế giới theo dõi chặt chẽ thông tin về DF-21D.  Bộ Quốc phòng Trung Quốc giữ im lặng về loại vũ khí mới, chỉ khẳng định trong năm 2011 rằng DF-21D đang được phát triển. Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, tên lửa có tầm xa 900-1500 km, trong khi nó có thể di chuyển ở tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, trở thành bất khả xâm phạm để đánh chặn, tạp chí viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала