Quân đội Trung Quốc sẽ cắt giảm 300 nghìn người

© REUTERS / Damir SagoljDuyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Thế chiến II
Duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Thế chiến II - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc dự định giảm 300 nghìn quân nhân và sẽ nỗ lực đi theo con đường phát triển hòa bình, - Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết.

"Trung Quốc sẽ cắt giảm 300 nghìn người trong quân đội," — ông Tập tuyên bố tại cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng của nhân dân Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản và kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng, Trung Quốc hướng tới hòa bình và sẽ đi theo con đường phát triển hòa bình. "Trung Quốc sẽ không bao giờ muốn làm bá chủ và có hành động bành chướng," — ông Tập Cận Bình nói.

Theo các nguồn tin khác nhau, tổng quân số Lực lượng Vũ trang Trung Quốc hiện nay là 2,3 triệu người.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала