Ông Putin đã tham dự cuộc diễu binh của Trung Quốc kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nhật Bản

© REUTERS / Xinhua/Liu WeibingLãnh đạo các nước tại lễ diễu binh mừng 70 năm chiến thắng Chiến tranh thế giới II tại Bắc Kinh
Lãnh đạo các nước tại lễ diễu binh mừng 70 năm chiến thắng Chiến tranh thế giới II tại Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Bắc Kinh vừa kết thúc cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng của nhân dân Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản và chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ II.

Một trong những khách mời danh dự tại sự kiện này có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo RIA Novosti đưa tin, nguyên thủ Nga là vị khách cuối cùng đến cuộc diễu binh và cùng bước lên khán đài với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã đích thân đón chào các vị khách.

Cuộc diễu binh diễn ra ở Thiên An Môn — quảng trường thành phố lớn nhất thế giới — với sự tham gia của 12.000 binh sĩ, 500 xe quân sự, 200 máy bay và trực thăng, gần một ngàn quân nhân 17 quốc gia trong đó có Nga.

Đại diện cho Quân đội Nga là Đại đội vệ binh danh dự thuộc Trung đoàn  cảnh vệ độc lập Preobrazhensky154. Họ đã kết thúc phần đi bộ của cuộc diễu binh.

Trung Quốc đã biểu dương các thiết bị quân sự tân tiến nhất của mình — máy bay ném bom hạng nặng Xian H-6K, chiến đấu cơ đa năng Shenyang J-11B, tên lửa đạn đạo tầm trung Dongfeng-21D (DF-21D).

Kết thúc cuộc diễu binh, hàng ngàn chim bồ câu hòa bình và bóng bay nhiều màu đã được thả trên quảng trường.

Tại Trung Quốc, Tổng thống Putin còn có một số cuộc gặp gỡ làm việc, dự kiến loạt văn kiện song phương sẽ ký trong chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала