Tướng Afghanistan Dostum đề nghị Nga cung cấp vũ khí

© AP Photo / Aijaz RahiAbdul Rashid Dostum
Abdul Rashid Dostum - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó tống thống Afghanistan, tướng Abdul Rashid Dostum yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo", hãng thông tấn Afghanistan Pazhvok cho biết.

"IS có kế hoạch tổ chức các cuộc tấn công khủng bố ở Afghanistan, Trung Á và Nga, liên quan đến điều đó Moskva không thể bỏ qua mối đe dọa khủng bố," — tướng Dostum tuyên bố. Ông kêu gọi các nước trong khu vực lập kế hoạch chống khủng bố và kêu gọi Nga cung cấp vũ khí cho Afghanistan, kể cả máy bay chiến đấu.

Nhà phân tích chính trị Abdoul Ghadir Mosbah (Kabul) khi đàm đạo với Sputnik đã nói rằng "Tướng Dostum nhận ra rằng việc ký kết các thỏa thuận quân sự với các nước phương Tây không đưa ra bất kỳ kết quả nào, vì vậy ông ta buộc phải yêu cầu Nga giúp đỡ." Ông nói thêm:

"Ở Afghanistan, tình hình an ninh ngày càng tồi tệ hơn. Một mặt, chính phủ và các đồng minh không chú ý đến an ninh, và mặt khác, nguy cơ đe dọa của kẻ thù của Kabul — nhiều nhóm khủng bố đang gia tăng. Không thể làm ngơ trước tình hình như vậy. Những kẻ  khủng bố biết rằng việc ký thỏa thuận quân sự với các nước phương Tây không giúp gì cho Afghanistan, vì việc thi hành các thỏa thuận đó đòi hỏi phải có rất nhiều thời gian. Theo đó, các tay súng ngày càng chiếm giữ khu vực lớn hơn ở nước này và cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

Центр транзитных перевозок США в Манасе - Sputnik Việt Nam
Afghanistan - phòng thí nghiệm thử vũ khí của Mỹ

Các loại vũ khí được quân đội Afghanistan sử dụng ngày hôm nay chủ yếu được chế tạo ở Nga. Do đó, tướng Dostum muốn trang bị đầy đủ quân đội Afghanistan với vũ khí Nga là điều hợp lý. Điều đó sẽ hiệu quả hơn nhiều so với chờ đợi cung cấp vũ khí từ phương Tây."

Trả lời phỏng vấn Sputnik, thành viên "Đảng Đoàn kết Afghanistan" Hafiz Raseh cho rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ cho phép Nga giúp Afghanistan trong lĩnh vực quân sự:

"Chúng tôi đã nghe quan điểm cá nhân của ông Dostum. Tất cả mọi người còn nhớ rằng cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng quan tâm đến việc hợp tác với Nga. Nhưng ngày nay không thể nói về chuyện đó. Có một thực tế ai cũng biết rằng chính phủ Afghanistan hiện nay chỉ là một con rối trong tay của Hoa Kỳ. Và nếu không có sự cho phép của Mỹ thì sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Hoa Kỳ đã không quên cuộc chiến bại ở Việt Nam và vai trò của Nga trong đó. Vì vậy trong mọi trường hợp, Hoa Kỳ sẽ không cho phép Nga có ảnh hưởng nào đó với Afghanistan.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала