“Con đường tơ lụa” – hành trình phát triển chung

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhВосточный экономический форум. День первый
Восточный экономический форум. День первый - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tăng trưởng kinh tế của vùng Viễn Đông, LB Nga, là điều phù hợp với khái niệm "Một vành đai - một hành trình."

Ông Xu Jian, Phó Giám đốc cảng Đại Liên, Trung Quốc, đã nói với hãng Sputnik về điều này bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ I ở Vladivostok. Lãnh đạo hải cảng lớn ở Đông-Bắc Trung Quốc nhấn mạnh rằng, dự án "Một vành đai — một hành trình" do Trung Quốc khởi xướng và được LB Nga tích cực ủng hộ đang đề xuất những định dạng hợp tác đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia.

"Dự án "Một vành đai — một hành trình" hướng tới mục tiêu phát triển quan hệ thương mại, kinh tế và nhân đạo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Vùng Viễn Đông Nga có cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án. Lãnh thổ lớn này sở hữu đường biên giới chung với các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc, bổ sung cho nhau về mặt kinh tế. Theo tôi, việc khai thác tiềm năng công nghiệp các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc sẽ góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của Viễn Đông Nga, còn mạng lưới giao thông Viễn Đông sẽ góp phần kết nối Trung Quốc với châu Âu bằng những tuyến đường mới. Ví dụ như cảng Đại Liên chúng tôi đang làm việc với công ty Đường sắt Nga tổ chức vận chuyển hàng từ Trung Quốc đến Đức và ngược lại. Tuyến vận tải này xuyên qua vùng Viễn Đông Nga. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy tầm quan trọng của khu vực trong việc thực hiện thành công "Một vành đai — một hành trình."

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала