Jean-Marie Le Pen lập chính đảng mới

© AFP 2023 / Bertrand GuayNgười sáng lập đảng cực hữu Mặt trận quốc gia Pháp, ông Jean-Marie Le Pen
Người sáng lập đảng cực hữu Mặt trận quốc gia Pháp, ông Jean-Marie Le Pen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Jean-Marie Le Pen, người sáng lập Mặt trận quốc gia Pháp và bị khai trừ khỏi đảng vào ngày 20 tháng 8 đã quyết định lập chính đảng mới. Chính trị gia 87 tuổi công bố điều này hôm thứ Bảy tại một nhà hàng ở Marseille, trong buổi gặp gỡ của khoảng 300 người ủng hộ ông, - theo hãng tin AFP.

Ông Le Pen cho biết, tổ chức mới sẽ có tên là Liên hiệp xanh-trắng-đỏ (các sắc màu của lá cờ Pháp) và "hành động cùng một hướng với Mặt trận quốc gia, nhưng không gia nhập mặt trận." Ông một lần nữa chỉ trích chính sách của con gái, bà Marine Le Pen, người lãnh đạo Mặt trận quốc gia từ năm 2011. Khẩu hiệu chính trị của ông Le Pen là "đấu tranh ngăn chặn nhập cư và những lo ngại người nước ngoài tràn vào Pháp."

Chính trị gia Pháp hy vọng đội ngũ đảng mới sẽ có sự tham gia của các thành viên Mặt trận quốc gia bị khai trừ khỏi mặt trận cũng như những người muốn trung thành thủ lĩnh lịch sử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала