Nga cung cấp vũ khí cho Syria để chống khủng bố

© AP Photo / Militant websiteChiến binh “Nhà nước Hồi giáo” ở Syria
Chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vũ khí mà Moskva cung cấp cho quân đội Syria là để chống các mối đe dọa khủng bố, bình luận của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ.

"Vũ khí mà Moskva cung cấp cho quân đội Syria là để chống các mối đe dọa khủng bố, đã đạt đến mức độ chưa từng có tại Cộng hoà A-rập Xi-ri (CAP) và ở nước láng giềng Iraq," — bài bình luận về hợp tác quân sự-kỹ thuật với Syria ghi nhận.

Bà Zakharova lưu ý rằng Moskva xuất phát từ thực tế là "sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Syria phải là một yếu tố quan trọng trong việc củng cố nỗ lực chống khủng bố trong khuôn khổ của một liên minh rộng rãi mà Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi lập ra."

"Nếu chúng tôi được yêu cầu hỗ trợ thêm các biện pháp tăng cường hỗ trợ cho cuộc chiến chống khủng bố, vấn đề này sẽ được xem xét dựa trên luật pháp quốc tế và luật pháp Nga", — đại diện Bộ ngoại giao Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала