Tin báo chí: IS sản xuất vũ khí hóa học

© Flickr / thierry ehrmannIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổ chức khủng bố quốc tế “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đang sản xuất vũ khí hóa học là chất độc iperit, còn gọi là khí mù tạt. Đó là tin đưa ngày thứ Sáu của hãng phát thanh truyền hình Anh BBC.

“Chính quyền Hoa Kỳ nghi ngờ rằng nhóm chiến binh cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” tập trung chế tạo và sử dụng vũ khí hóa học trên lãnh thổ Syria và Iraq. Tình báo Mỹ ghi nhận ít nhất có 4 trường hợp sử dụng khí mù tạt ở cả hai bên biên giới Syria-Iraq”, — BBC dẫn lời nhân viên chính phủ Hoa Kỳ.

Các con tin của Nhà nước Hồi giáo - Sputnik Việt Nam
Chiến binh Nhà nước Hồi giáo "đấu giá" con tin
Như khẳng định trong thông báo, gas độc iperit-mù tạt được sử dụng dưới dạng  cô thành bột, thêm vào vật liệu nổ. Nó thuộc diện vũ khí hóa học bị cấm và có thể gây lở loét da, mù mắt và tắc thở.

BBC không loại trừ là các chiến binh IS có thể tự chế xuất loại hóa chất bị cấm này. Theo khẳng định của nguồn tin, việc sản xuất vũ khí hóa học do một nhóm nghiên cứu nhỏ của IS tiến hành.

Có giả thiết khác là các chiến binh đã tìm thấy kho dự trữ vũ khí hóa học ở Iraq hoặc Syria, tuy nhiên theo lời người đối thoại với BBC, phương án Iraq ít khả năng xảy ra.
BBC cũng đã nhắc rằng hồi cuối năm ngoái, các chuyên viên của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) không loại trừ rằng tại ba điểm dân cư ở miền bắc Syria vào năm 2014 đã ghi nhận hiện tượng dùng chất độc clo như vũ khí.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала