Hoa Kỳ: Bắt giữ kẻ âm mưu khủng bố vào dịp mốc tưởng niệm 11 tháng Chín

© REUTERS / Noah BergerCảnh sát Mỹ
Cảnh sát Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ vừa bắt giữ một người Mỹ, bị cáo buộc có ý định phá hoại lễ tưởng niệm các nạn nhân của những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín 2001, - như thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Vụ bắt giữ Joshua Ryne Goldberg 20 tuổi từ bang Florida được công bố hôm thứ Năm — một ngày trước lễ tưởng niệm lần thứ 14.

Theo dữ liệu điều tra, Goldberg đã chế bom từ nồi áp suất nhồi các vật thể kim loại trộn với thuốc diệt chuột. Có kế hoạch đặt quả bom tự chế này gần đài tưởng niệm ở thành phố Kansas-City (bang Missouri).

Nhóm “Al-Qaeda” đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công xảy ra tại Mỹ vào ngày 11 tháng Chín 2001. Bọn khủng bố đã cướp 4 máy bay chở khách, cho 2 chiếc trong số này lao vào Trung tâm Thương mại Thế giới, làm sụp đổ hai tòa tháp, còn 1 phi cơ bay đến Lầu Năm Góc, 1 chiếc nhằm hướng Washington. Khi đó có 3.000 người bị giết chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала