Bắt đầu cuộc gặp song phương Nga-UB châu Âu về khí gas

© Fotolia / Iren MorozĐường ống dẫn gas
Đường ống dẫn gas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuộc gặp song phương trong hình thức LB Nga-Ủy ban châu Âu về vấn đề khí đốt đã bắt đầu tại Vienna, - như thông báo của phóng viên các phương tiện truyền thông Nga từ địa điểm cuộc họp.

Ý nghĩa quan trọng của chủ đề hội đàm thể hiện qua thành phần dự cuộc gặp: từ phía Ủy ban châu Âu có Phó Chủ tịch chuyên trách về liên minh năng lượng Maros Sefcovic; từ phía Nga có Bộ trưởng Năng lượng Aleksandr Novak, cũng như  người đứng đầu tập đoàn “Gazprom” Aleksei Miller.

Phía Nga sẵn sàng thảo luận với Phó Chủ tịch UB châu Âu không chỉ riêng vấn đề cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraina, mà cả những nội dung hiệp lực hợp tác ở tầm toàn cầu.

Trước chuyến đi Vienna, Bộ trưởng Năng lượng Nga tuyên bố, đã tích tụ rất nhiều câu hỏi để thảo luận. Ông nhắc nhở về việc thực thi hàng loạt dự án, bao gồm cả nhánh thứ ba và thứ tư của "Dòng chảy Bắc” cũng như tiếp nối đàm phán về "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Một nhân viên vặn van đường ống dẫn dầu - Sputnik Việt Nam
Yatsenyuk: Ukraine muốn tham gia hệ thống khí đốt của Đông Âu
Dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” trước đây không được thảo luận ở cấp Nga-EC. Đại diện Ủy ban châu Âu chỉ tuyên bố rằng dự án đường ống dẫn khí đốt trên đất liền tiếp nối đường ống dưới đáy Biển Đen cần tính đến chuẩn mực quản lý hệ thống vận chuyển khí đốt trên lãnh thổ EU. "Gazprom" dự trù rằng các nhánh thứ hai, thứ ba và thứ tư  của "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”  sẽ được sử dụng để cung cấp khí đốt của Nga sang các nước châu Âu.

Về dự án "Dòng chảy Bắc-2" thì có thể là tại cuộc gặp sẽ thảo luận vấn đề qui tắc  cung cấp khí đốt qua đường ống này tương ứng với những đòi hỏi trong Gói văn kiện năng lượng thứ ba của EU.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала