Tổng thống Nga Putin chia buồn nhân vụ đổ cần cẩu ở Mecca

© AP PhotoHậu quả cần cẩu rơi xuống nhà thờ Hồi giáo Al-Haram tại Ả Rập Saudi
Hậu quả cần cẩu rơi xuống nhà thờ Hồi giáo Al-Haram tại Ả Rập Saudi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lời chia buồn tới nhà vua Ả Rập Saudi, ông Salman bin Abdul Aziz Al Saud nhân vụ cần cẩu sập đổ tại Grand Mosque ở Mecca, giết chết hơn 100 người, bộ phận báo chí của điện Kremlin cho biết hôm ngày thứ Bảy.

Cẩu tháp rơi xuống nhà thờ Hồi giáo Al-Haram ở Mecca. Theo số liệu gần đây, 107 người chết và 238 người bị thương. Lý do vụ cần cẩu rơi có thể là những cơn mưa lớn và gió mạnh.

"Tổng thống Putin cho biết LB Nga chân thành cảm thông về rất nhiều nạn nhân trong số những người hành hương đến viếng thánh địa đạo Hồi trong mùa Hajj", — tuyên bố cho biết.

Ông Putin cũng chuyển lời cảm thông với gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương phục hồi nhanh chóng.

Al- Haram là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới, trong sân có thánh tích  chính Kaaba của Hồi giáo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала