Cựu Thủ tướng kể về hàng nghìn tù chính trị ở Ukraina

© Sputnik / Iliya PitalevNikolai Azarov
Nikolai Azarov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hiện nay ở Ukraina có hàng nghìn tù nhân chính trị, - cựu Thủ tướng Mykola Azarov cho biết khi bình luận về lời kêu gọi của Verkhovnaya Rada lên án “cuộc đàn áp chính trị” ở Nga.

"Thật mỉa mai khi đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế lại là những kẻ mà lập luận chính chỉ là đạn, vũ khí lạnh hay lựu đạn", — chính trị gia Ukraina nhận định trên trang Facebook, và cho biết thêm rằng trong nước Ukraina hiện có hơn bốn nghìn tù chính trị.

“Tất cả tội lỗi của những tù nhân này chỉ bởi họ cho rằng những kẻ nắm quyền ở Kiev là bất hợp pháp… Chỉ bởi họ cho rằng không được đánh nhau với nhân dân nước mình và không được dùng súng cối và hệ thống tên lửa dàn để bắn phá các thành phố yên bình”, — cựu Thủ tướng  Azarov viết.

Theo quan điểm của ông, các tù nhân chính trị nói lên sự thật với người Ukraina và vì thế họ bị cầm tù, bị buộc tội "phản bội" và "ly khai", "bị gán cho những tội hình sự giả dối".

Chính trị gia Azarov tin rằng rồi sẽ đến lúc nhà chức trách ở Ukraina phải trả lời về tội lỗi của họ.

"Đó là điều không thể tránh khỏi. Mọi người chúng ta cần tin chắc như vậy. Và  làm tất cả những gì có thể để giờ phán xử ấy mau đến”, — ông Azarov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала