Syria mở cửa trại tị nạn đầu tiên do Nga giúp đỡ trang bị

© Sputnik / Andrey SteninBốc dỡ viện trợ nhân đạo do máy bay Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đưa đến Syria
Bốc dỡ viện trợ nhân đạo do máy bay Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đưa đến Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trại tị nạn đầu tiên 500 chỗ được Nga giúp đỡ trang bị ở Syria đã khai trương tại thành phố Hama, miền Trung nước Cộng hòa Ả Rập, - theo RIA Novosti đưa tin.

Trại được xây dựng trên lãnh thổ 500 mét vuông của đường đua gần trung tâm Hama. Ở đây bố trí 25 lều trại với giường và lò sưởi cho mùa đông, bốn nhà bếp, phòng ăn, hai trạm phát điện cơ động và các phương tiện kỹ thuật vận chuyển, tích trữ nước. Các máy bay vận tải Nga đã chuyển đến Syria 15 tấn lương thực và 50.000 bộ đồ ăn dùng một lần đủ cho 30 ngày đầu. Vào ngày mở cửa làm việc, các đầu bếp Syria đã nấu bữa trưa đầu tiên 200 suất trong nhà bếp Nga.

Dự lễ khai trương có Thống đốc tỉnh Hama Hassan Omar Khalyaf, lãnh đạo các cơ quan quân sự địa phương và giáo sĩ.

"Chúng tôi cảm ơn Liên bang Nga đã hỗ trợ cung cấp khu trại và tất cả các thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt. Trong tình hình phức tạp hiện nay ở Syria, chúng tôi thực sự cần những khu trại như vậy để giải quyết vấn đề tái định cư tạm thời của người dân từ các tỉnh có chiến tranh," — Thống đốc nói với RIA Novosti.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала