Eurostat: Chỉ riêng quý II có hơn 210 nghìn người tị nạn đăng ký ở EU

© REUTERS / Marko DjuricaNgười tị nạn trên biên giới Hungary và Serbia.
Người tị nạn trên biên giới Hungary và Serbia. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hơn 210.000 người đã xin qui chế tị nạn tại Liên minh châu Âu trong quý II năm nay. Như vậy là cao hơn 15% so với ba tháng đầu năm và 85% so với quý II của năm 2014, - đó là dữ liệu do Cơ quan thống kê châu u công bố hôm thứ Sáu.

Trong toàn bộ di dân xin tị nạn, 1/3 đến từ Syria (khoảng 44.000 người) và Afghanistan (27.000 người). Trong ba tháng đầu năm nay có số lượng lớn đơn xin tị nạn của cư dân Kosovo — khoảng 50.000 người, còn trong quý II giảm xuống khoảng 10.000 người, — thống kê của Eurostat cho biết.

Người tị nạn Trung Đông tại cảng Mytilene trên đảo Lesbos của Hy Lạp - Sputnik Việt Nam
Thị trưởng Lesbos: Chưa kết thúc chiến tranh Syria thì còn tiếp diễn dòng người tị nạn
Kể từ đầu năm 2015 khoảng 500.000 di dân đã nhập vào lãnh thổ EU, qua mỗi ngày số lượng tăng thêm hàng nghìn người nữa. Với mục đích ngăn chặn dòng di dân ào ạt, một số nước EU, cụ thể như Đức và Áo, đã bố trí các trạm kiểm soát tạm thời trên biên giới khu vực Schengen.


Ủy ban châu u tuyên bố rằng khủng hoảng di dân hiện nay là lớn nhất kể từ thời Thế chiến II.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала