Nhà báo Escobar: phương Tây chuyển hướng các cáo buộc Nga về Ukraine sang Syria

© Sputnik / Andrey SteninQuốc kỳ Syria
Quốc kỳ Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chỉ có Nga đề xuất kế hoạch hòa bình giải quyết cuộc xung đột Syria, - phóng viên Pepe Escobar của Asia Times viết.

Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Obama vẫn còn phân vân liệu có nên tiếp tục tảng lờ Tổng thống Nga Putin hay lựa chọn sự hợp tác để giải quyết bi kịch địa chính trị và nhân đạo Syria, thì các cáo buộc Nga xâm lược Ukraine đang được thay thế bằng những cáo buộc Nga đổ quân vào Syria.

John Kerry - Sputnik Việt Nam
Ông Kerry: Nga và Iran có thể giúp đưa ông Assad vào bàn đàm phán
Đồng thời, Pepe Escobar lưu ý việc ông Laahdar Brahimi, cựu ngoại trưởng Algeria, đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Ả Rập về Syria từng nói vào năm 2014 rằng, các phân tích của Nga về cuộc xung đột Syria đã đúng ngay từ đầu.

Theo nhà báo, Moskva đã thúc đẩy các bước ngoại giao nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Damascus và phe đối lập, tạo ra một liên minh thực sự có thể đối phó với các chiến binh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Pepe Escobar cho rằng, Lầu Năm Góc lo ngại về sự hiện diện của Nga tại Syria không phải vì khả năng gây phức tạp cho các hoạt động của liên minh quốc tế. Vấn đề ở chỗ, dưới sự giám sát của Nga liên minh sẽ không thể ném bom các lực lượng của Tổng thống Bashar Assad.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала