Syriza thắng cử với 35,47% số phiếu

© AFP 2023 / Louisa GouliamakiAlexis Tsipras
Alexis Tsipras - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đảng “Liên minh các lực lượng cánh tả cấp tỉến Syriza” của Hy Lạp mà cựu thủ tướng Alexis Tsipras là thủ lĩnh đã ăn mừng chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn diễn ra ngày hôm qua.

Những số liệu sơ bộ đã nói lên thành công của đảng Syriza. Sau khi kiểm tra 98,25% số phiếu, Syriza đã giành được 35,47% số phiếu bầu, phe trung hữu “dân chủ mới” — 28,09%.

Hy Lạp bắt đầu cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn - Sputnik Việt Nam
Hy Lạp bắt đầu cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn
Như vậy, Syriza sẽ nhận được145 ghế trong quốc hội (50 trong số đó do vị trí dẫn đầu), và đảng “Dân chủ mới” — 75 chỗ. Tuy nhiên, đảng “Người Hy Lạp độc lập” cũng nhận được 10 chỗ. Thủ lĩnh của đảng này là ông Panos Kammenos — đối tác lâu năm của ông Tsipras trong liên minh. Cả Syriza và “Người Hy Lạp độc lập” cùng kết hợp sẽ có 155 đại biểu, điều bảo đảm số đông áp đảo trong thành phần mới của Quốc hội. Để thành lập chính phủ cần phải có tối thiểu 151 đại biểu trên tổng số 300 ghế của cơ quan lập pháp đơn viện.

Dự kiến là cuộc hội đàm giữa hai chính khách về việc hình thành chính phủ mới sẽ diễn ra ngay ngày hôm nay.

“Syriza đã nhận được sự ủy quyền hoàn toàn thuyết phục cho nhiệm kỳ bốn năm – ông Tsipras tuyên bố trong bài phát biểu trước cử tri. – Đây không phải là chiến thắng của Syriza – đây là chiến thắng của người dân đất nước chúng ta”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала