Ông Putin: Quân đội Syria cần cứu đất nước của mình, không nghĩ đến “Mặt trận thứ hai”

© Sputnik / Michael KlimentyevTổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga lên án cuộc tấn công vào Israel và đánh giá tích cực đối thoại với Tel Aviv, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ngoài ra, Tổng thống Nga nói rằng chính quyền Syria, đang trong mối quan hệ thù địch với Israel, hiện nay không nghĩ đến việc mở một "Mặt trận thứ hai”.

Hôm thứ Hai, ông Putin đã gặp Thủ tướng Israel Netanyahu, trước đó có tin rằng tại cuộc tiếp xúc sẽ thảo luận về tiến trình hòa bình Palestine-Israel và cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Quốc kỳ Syria - Sputnik Việt Nam
Nhà báo Escobar: phương Tây chuyển hướng các cáo buộc Nga về Ukraine sang Syria
"Nói về các cuộc pháo kích, chúng tôi biết, và các bạn cũng biết, chúng tôi lên án những hành động bắn phá vào người dân Israel. Theo như tôi biết, việc bắn phá tiến hành từ các hệ thống tên lửa sản xuất thủ công", — ông Putin nói.

"Đối với Syria, tất cả chúng ta đều biết rằng ngày hôm nay, quân đội Syria và Syria như một toàn thể đang trong trạng thái mà họ không thể nghĩ đến việc mở một "Mặt trận thứ hai” nào, họ đang phải cứu lấy đất nước mình” — Tổng thống Nga cho biết.

Ông Putin nói thêm rằng ông hiểu mối quan tâm của Israel và vui mừng với chuyến thăm của ông Netanyahu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала