Thủ tướng Hungary: Người tị nạn không có quyền chọn nước trong EU để sống

© Sputnik / Viktor TolochkoThủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko tại Minsk.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko tại Minsk. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người tị nạn đến ở châu Âu không có quyền quyết định sống ở nước nào, vì bên nhận sẽ giải quyết việc đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết.

"Không ai cần phải tiếp nhận người tị nạn, nếu họ (nước châu Âu) không muốn. Mà người tị nạn cũng không thể quyết định muốn sống ở nước nào" — Ông Viktor Orban nói khi phát biểu trước các nghị sĩ hôm thứ Hai.

"Hồi năm 1956, người Hungary đã trốn sang phương Tây (sau cuộc nổi loạn và quân đội Liên Xô kéo vào, khoảng 200.000 ngườ Hung rời đất nước). Người ta bảo họ rằng, anh đến Úc, còn anh thì đến Ý. Không ai được tự mình quyết định." – ông Orban nhắc lại.

Các di dân vượt biên giới giữa Hungary và Serbia - Sputnik Việt Nam
Hungary bắt đầu động viên cục bộ quân nhân dự bị vì cuộc khủng hoảng người tị nạn
Ông cũng nói rằng nước ông phản đối EU đưa ra hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn.

Kể từ đầu năm 2015, tại EU có khoảng 500.000 người nhập cư. Mỗi ngày hàng ngũ họ lại bổ dung thêm hàng ngàn người mới đến. Ủy ban châu  u cho rằng, cuộc khủng hoảng di dân thế giới hiện nay là lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала