Các nghị sĩ và doanh nhân Ukraina xin vào EU dưới vỏ bọc người tị nạn

© Flickr / www.tOrange.bizQuốc kỳ Ukraina
Quốc kỳ Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Không chỉ công dân từ những vùng dân cư Ukraina bị ảnh hưởng bởi hoạt động chiến sự mà cả cư dân của những khu vực khá phồn thịnh của nước này cũng đang tìm cách xin nhận quy chế người tị nạn ở châu Âu, phiên bản Ukraina của tờ "Vesti" đưa tin.

Người Ukraina thường "đơn giản là lợi dụng tình hình chiến sự để đến sống ở châu Âu", và những hoạt động quân sự đang diễn ra ở Donbass được đưa ra như là một nguyên nhân chính. Tuy nhiên những lập luận của họ không phải lúc nào cũng có sức thuyết phục. Ở Ukraina không có chiến tranh, các hoạt động quân sự diễn ra không phải ở tất cả các vùng của đất nước. Thế nhưng cả cư dân của Kharkov và Lvov — những thành phố không có tiếng súng — cũng xin được tị nạn. Để cung cấp bằng chứng cho chính quyền các nước châu Âu, người Ukraina thậm chí còn dám làm giả giấy tờ và hình ảnh những ngôi nhà đã bị phá hủy, trong bài báo có đoạn.

Theo ấn phẩm, người Ukraina thường xin tị nạn nhiều nhất ở Tây Ban Nha, vị trí thứ hai là Ba Lan và sau đó là Cộng hòa Séc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала