Anh sẵn sàng hợp tác với Nga chống IS

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDavid Cameron
David Cameron - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Anh David Cameron sẵn sàng hợp tác với Nga để chống lại nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS). Hôm qua đại diện chính thức của người đứng đầu nội các Vương quốc Anh đưa ra tuyên bố như vậy.

“Chúng tôi tin rằng IS là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả Nga cũng như châu  u và tất cả các nước trên thế giới. Vì thế chúng ta cần tìm ra con đường làm việc cùng nhau trong vấn đề này… Thủ tướng đang nghiên cứu khả năng giáng đòn tấn công chống IS và ông cho rằng ở đây đáng thông qua hành động", — đại diện của Thủ tướng Anh nói với các nhà báo.
Đồng thời,  lập trường của Anh về Tổng thống Syria Bashar Assad vẫn không thay đổi. Chính phủ Anh cho rằng ông Assad cần phải rời khỏi chức vụ. "IS và Asad đều là kẻ thù như nhau đối với nhân dân Syria. Chúng tôi cho rằng cần giải quyết mối đe dọa từ IS nhưng cũng cần phải tìm giải pháp chính trị dẫn đến chuyển giao quyền lực từ Assad cho thủ lĩnh khác… Thủ tướng không cho rằng duy trì quyền lực trong tay Assad sẽ là giải pháp hòa bình dài hạn", — đại diện của Thủ tướng Anh tuyên bố.

Lính Mỹ trong cuộc tập trận ở Litva - Sputnik Việt Nam
NATO, IS và chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraina - ba đầu của một con quái vật
Như đã thông báo trước đây dẫn nguồn tin quân sự-ngoại giao, Nga, Syria, Iran và Iraq đã tạo lập  một Trung tâm thông tin ở Baghdad để điều phối đấu tranh chống IS. Theo nguồn tin cho biết, các chức năng cơ bản của Trung tâm là  thu thập, xử lý, tổng hợp và phân tích những thông tin hiện tại về tình hình Trung Đông trong bối cảnh cuộc chiến chống IS, phân bố thông tin nhanh chóng cho ban tham mưu của bốn quốc gia. Lãnh đạo cấu trúc sẽ là các sĩ quan  Nga, Syria, Iran và Iraq – trên cơ sở phương thức luân phiên mỗi kỳ 3 tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала