Cuộc gặp của các ông Lavrov và Kerry đã diễn ra tại New York

© AP Photo / Jason DeCrowBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tiến hành cuộc gặp ở New York. Cuộc đàm phán được tổ chức tại khách sạn New-York Palace.

Trước cuộc gặp ông Lavrov tuyên bố rằng mục tiêu của việc tạo lập Trung tâm của LB Nga, Iraq, Iran và Syria ở Baghdad là nhằm phối hợp nỗ lực chống tổ chức khủng bố  “Nhà nước Hồi giáo”.

Trước đó dẫn nguồn quân sự-ngoại giao, làm việc trong Trung tâm tạo lập ở Baghdad sẽ có các nhân sự đại diện Nga, Syria, Iran và Iraq. "Chức năng chính của cơ cấu  này là thu thập, xử lý, tổng hợp và phân tích thông tin hiện tại về tình hình Trung Đông trong bối cảnh cuộc đấu tranh chống “Nhà nước Hồi giáo”, chuyển giao thông tin nhanh chóng cho ban chỉ huy các quốc gia kể trên”, — người cung cấp tin giải thích.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin sẽ nói gì ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Theo nguồn tin cho biết, lãnh đạo Trung tâm thông tin sẽ là các sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang của bốn quốc gia, mỗi nhiệm kỳ ba tháng trên cơ sở luân phiên. Tương ứng với thỏa thuận đạt được, chức trách điều hành Trung tâm thông tin trong ba tháng tới sẽ do đại diện Iraq đảm nhận.

Đến lượt mình Ngoại trưởng Kerry nhận định rằng tất cả nỗ lực cần được phối hợp, nhưng hiện thời chưa có điều đó. “Tôi nghĩ điều chính yếu ở đây là toàn bộ nỗ lực phải được phối hợp. Nhưng bây giờ chưa có sự phối hợp. Tôi cho rằng chúng ta đều quan tâm sẽ tiến hành những bước đi ra sao, nhưng cũng chính vì điều này mà chúng ta tập hợp để thảo luận”, — Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала