G7 cùng 10 quốc gia phân bổ 1,8 tỷ dollar cho Liên Hợp Quốc để giúp người tị nạn

© AP Photo / Fernando VergaraNgoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nước nhóm G7 (Anh, Đức, Italy, Canada, Hoa Kỳ, Pháp và Nhật Bản), cùng 10 quốc gia khác của châu Âu và vùng Vịnh Ba Tư đã nhất trí phân bổ 1,8 tỷ dollar cho các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc để hỗ trợ người tị nạn và người tản cư trong nước trên toàn thế giới.

Đây là công bố của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trong cuộc họp báo tại New York vào thứ Ba.

Ông nhấn mạnh rằng hiện giờ, số lượng người tị nạn đang ở mức cao nhất kể từ thời điểm kết thúc Thế chiến II và trên quy mô toàn cầu, chỉ riêng trong năm nay cần phải có 20 tỷ dollar để giúp dân tị nạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала