Hoa Kỳ bỏ đòi hỏi ông Assad từ chức ngay lập tức

© REUTERS / Brendan McDermid John Kerry
John Kerry - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ đã bỏ đòi hỏi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức ngay lập tức và yêu cầu một cuộc chuyển giao quyền lực “có trật tự” ở nước này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng CNN.

Theo ghi nhận của ông Kerry, cuộc xung đột Syria không thể được giải quyết nếu không thu hút sự tham gia của người Sunni vào đời sống chính trị, điều đòi hỏi phải mất “ít thời gian”. Việc từ chức ngay lập tức của ông Assad có thể dẫn đến “sự đổ vỡ” và phá hủy các tổ chức dân sự ở Syria.

Francois Hollande - Sputnik Việt Nam
Ông Fillon: Ông Hollande sai lầm khi bỏ qua đề nghị của ông Putin về vấn đề IS
Ngoại trưởng Mỹ cũng gọi việc thu hút Nga tham gia giải quyết xung đột Syria là “cơ hội” cho Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, ông Kerry bày tỏ quan điểm rằng nếu Matxcơva vẫn tiếp tục hỗ trợ chính phủ Alawite của ông Assad, Nga sẽ phải đối mặt với những vấn đề với các nước Trung Đông mà đại bộ phận dân số là người Sunni. “Điều này có nghĩa rằng họ (Nga) cũng có thể trở thành mục tiêu của các chiến binh thánh chiến”,- người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo.

Hôm 28 tháng Chín, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ và các nước phương Tây trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Ông đã đặt câu hỏi về mối đe dọa của “Nhà nước Hồi giáo”. Tổng thống Putin chỉ ra rằng những kẻ khủng bố là “những kẻ rất tàn nhẫn”, nhưng hoàn toàn không phải là những kẻ ngu ngốc và đơn giản. Sau đó, tại cuộc họp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Nga đã ủng hộ việc thiết lập một nền tảng cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала