Ông Putin thảo luận với các đồng nghiệp trong “bộ tứ Normandie” về Thỏa thuận Minsk

© REUTERS / Vasily Fedosenko Cuộc họp của các lãnh đạo Nga, Pháp, Ukraine và Đức ở Minsk
Cuộc họp của các lãnh đạo Nga, Pháp, Ukraine và Đức ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày thứ Sáu lên đường tới Paris dự hội nghị thượng đỉnh của "bộ tứ Normandie”.

Đây sẽ là cuộc gặp riêng thứ ba của các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraina kể từ thời điểm xuất hiện cái gọi là hình thức  Normandie  của cuộc  đàm phán về Ukraina hồi tháng Sáu năm 2014.

Giới quan sát viên đang chờ đợi bước đột phá từ cuộc gặp họp này. Chính ý nghĩa như vậy trong việc tháo gỡ khủng hoảng Ukraina đã đạt được nhờ cuộc gặp của “bộ tứ” vào tháng Hai năm 2015, kết thúc với việc các bên ký kết tổ hợp biện pháp giải quyết xung đột — tài liệu đã trở thành "bản đồ lộ trình" cho tiến trình hòa bình.

Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Ông Poroshenko: Liên minh châu Âu không thể sống được nếu thiếu Ukraina
Kể từ cuối tháng Tám đã rõ về cuộc gặp tiềm năng của các nhà lãnh đạo trong "bộ tứ Normandie”, mọi công việc trong khuôn khổ Nhóm Liên lạc về giải quyết xung đột đều định hướng vào hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Đã đẩy mạnh hoạt động của  những tiểu ban trong Nhóm, trước hết là về an ninh và vấn đề chính trị. Thường xuyên xúc tiến đàm phán trong khuôn khổ Nhóm Liên lạc. Nhờ đạt thỏa thuận ngừng bắn, từ ngày 01 tháng Chín hầu như chấm dứt các cuộc tấn công trên tuyến giáp ranh của các bên xung đột. Cuối cùng, chỉ những ngày gần đây đã  đạt thành công ký kết hiệp định về rút các loại vũ khí cỡ nòng dưới 100 mm, — công việc theo nội dung này đã được tiến hành trong suốt bốn tháng. Theo đánh giá của Điện Kremlin thành quả đó là “nguyên cớ cho sự lạc quan thận trọng" trước ngưỡng hội nghị thượng đỉnh theo hình thức “bộ tứ Normandie”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала