Hành động của Nga tại Syria vì lợi ích của tất cả các nước

© Sputnik / Dmitriy VinogradovCặp máy bay Su-24M và xe chuyên dụng đặc biệt tại phi trường ở Syria.
Cặp máy bay Su-24M và xe chuyên dụng đặc biệt tại phi trường ở Syria. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngay sau khi không quân Nga bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào các cứ điểm của IS tại Syria, các thành viên liên minh quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu ngay lập tức cáo buộc Nga dường như đang theo đuổi mục tiêu khác và thậm chí quả quyết rằng, các vụ không kích dẫn đến cái chết của thường dân.

Tuy nhiên, trong cuộc đàm đạo với đài Sputnik, các chuyên gia về khu vực này, các nhà ngoại giao và nhà phân tích đều nhất trí cho rằng, hành động của Nga mang lại kết quả lớn hơn nhiều so với nỗ lực của các nước khác nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria, đặc biêt hiện nay, khi cuộc đấu tranh chống IS là mục tiêu quan trọng nhất. Sau đây là ý kiến của Trưởng ban biên tập tờ “Iran Press”  Emad Abshenass:

Cổng trước tòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng gọi những cáo buộc đối với VKS Nga ở Syria là “hoàn toàn điên rồ”
“Có vẻ là, nhiều người ở phương Tây bị sốc khi thấy nước Nga ngay lập tức chuyển từ lời nói đến hành động. Xét theo báo chí phương Tây, họ cảm thấy ghen tỵ với những thành công đầu tiên của Không quân Nga. Bởi vì trong một năm qua, liên minh phương Tây đã ra sức cố gắng tiêu diệt các mục tiêu đó mà vẫn không thành công, còn Nga thì phá hủy chúng một cách nhanh chóng. Theo tôi, nếu Nga không thưc hiện các  hành động nhanh chóng và hiệu quả, thì tại Syria có thể sớm xuất hiện một lò lửa căng thẳng mới".

Giáo sư Arun Mohanty của Trường Đại học mang tên Jawaharlal Nehru cho rằng, quyết định về chiến dịch của không quân Nga chống lại các nhóm khủng bố ở Syria cho thấy rõ rằng, Nga là một cầu thủ lớn trên thế giới. Giáo sư Arun Mohanty nói:

 “Chiến thắng đầu tiên của Nga là việc ngăn chặn sự can thiệp quân sự của Mỹ vào nước này dưới cớ Syria có sử dụng vũ khí hóa học. Nga đã nhiều lần nói rằng, Assad phải ở lại cầm quyền. Có vẻ như hiện nay các nước châu Âu và thậm chí cả Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu ủng hộ quan điểm này".

Sự tham gia của Nga trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố trên lãnh thổ Syria sẽ có tác động tích cực vào cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iraq Mohammed Nasir Noori nhận định rằng, “trong tình hình hiện nay, lãnh thổ của Iraq và Syria là khu vực bị không kích trong cuộc chiến chống lại" Nhà nước Hồi giáo". Tất nhiên, tất cả những gì đang xảy ra ở Syria đều tác động đến Iraq. Chúng tôi cho rằng, sự tham gia của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ ảnh hưởng tích cực đến vấn đề Iraq. Chúng tôi không thể truy tìm các tay súng IS ở những nơi sát gần biên giới Syria, và nếu Nga tham gia chiến dịch không kích, thì điều đó sẽ tác động tích cực vào kết quả cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trên lãnh thổ Iraq".

Công luận Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng, hành động của Nga phục vụ lợi ích của tất cả các nước trong khu vực. Trong cuộc đàm đạo với phóng viên đài Sputnik, nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Onur Oymen cho biết: "Kết quả của cuộc chiến chống IS phục vụ lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó là cần thiết để đảm bảo an ninh trên biên giới. Nga cũng phải đối mặt với những khó khăn trên lãnh thổ nước mình do những  hành động của các nhóm khủng bố Hồi giáo. Do đó, cuộc chiến chống khủng bố phục vụ lợi ích của cả Nga và các nước khác. Nhưng, ở đây không được có tiêu chuẩn kép, tức là trong cuộc chiến chống khủng bố không nên tập trung vào một nhóm. Cần phải mở rộng cuộc chiến hiệu quả chống lại tất cả các tổ chức khủng bố trong khu vực".

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Nga sẵn sàng trước tấn công thông tin vì các hoạt động không kích tại Syria
"Khi thông qua quyết định bắt đầu chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria, Nga đã thể hiện thái độ quyết tâm lớn chưa từng thấy”, —  đó là ý kiến của đại sứ Syria tại Ấn Độ Riyad Abbas. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Sputnik, ông nói: "Nga có sức thuyết phục và có nguồn lực để đấu tranh chống khủng bố. Trên thực tế, các nước phương Tây không thể hiện ý muốn lớn để chiến đấu chống IS. Thay vào đó họ đã sử dụng IS để gây áp lực lên các quốc gia không phải là đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Còn Nga đang thực sự đấu tranh".

Đồng thời, Đại sứ Riyad Abbas lưu ý rằng, rõ ràng là Mỹ muốn để nhân vật "của họ" lên nắm chính quyền thay cho Bashar Assad. Vì mục đích này, Hoa Kỳ hỗ trợ quân nổi dậy Syria dưới cớ phải đào tạo binh sĩ chống khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала