Ông Medvedev: Không nên cố thay thế nhập khẩu đến mức phi lý

© Sputnik / Dmitry Astakhov / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Dmitry Medvedev
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phát biểu tại cuộc họp ở Sochi, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhận định rằng không nên cố thay thế nhập khẩu đến mức phi lý.

Cần chăm lo thiết lập sản xuất ở Nga những sản phẩm cực kỳ quan trọng.

Thủ tướng đặt ra nhiệm vụ tập trung vào công việc này trong khâu chế biến thực phẩm dinh dưỡng và ngành công nghiệp mà trước hết là các vật dụng công nghệ cao, chế tạo các phương tiện sản xuất, vận tải, công nghệ sinh học và y học. "Nếu chúng ta có thể làm điều đó, nước ta sẽ trở thành quốc gia phát triển cao", — ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh.

Thủ tướng thừa nhận rằng chính sách thay thế nhập khẩu được xúc tiến trong tình huống mà kinh phí "nói thẳng ra là ít". Dễ hiểu là trong bối cảnh khác hẳn sẽ không nảy sinh yêu cầu thực hiện sự thay thế như vậy. "Khi tất cả đều ổn thỏa, mọi thứ đều tăng trưởng và phát triển, khi túi căng đầy tiền dầu, thì chẳng ai muốn tiến hành thay thế nhập khẩu, dễ nhất là cứ ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài và nói chung sẽ nhận sản phẩm chất lượng cao cùng với dịch vụ bảo hành", — ông Medvedev khái quát.

Đồng thời, Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng, bất chấp khó khăn thiếu kinh phí, bây giờ lại chính là cơ hội tốt nhất để các cơ sở Nga phấn đấu đạt bước đột phá trong lĩnh vực này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала