Kiev bắt đầu rút vũ khí khỏi khu vực chiến sự

© AFP 2023 / Anatolii StepanovLính Ukraina trên xe thiếp giáp ở khu vực gần Lugansk
Lính Ukraina trên xe thiếp giáp ở khu vực gần Lugansk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quân đội Kiev đã bắt đầu rút trang thiết bị và vũ khí có cỡ nòng dưới 100 ly ra khỏi đường ranh giới, trang web chính thức của chiến dich chống khủng bố đưa tin.

Quá trình rút vũ khí sẽ kéo dài trong 41 ngày. Ở đây không chỉ nói về pháo cỡ nòng dưới 100 ly mà cả về các xe tăng và súng phóng lựu.

Sau cuộc họp của các nguyên thủ “Bộ tứ Normandy”, tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko đã tuyên bố về việc rút vũ khí vào sáng mùng 3 tháng Mười. Trước đấy, các lãnh đạo ly khai của Cộng hòa nhân dân Lugansk cũng tuyên bố bắt đầu rút xe tăng. Đại diện cơ quan quân sự của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, ông Eduard Basurin nói rằng việc rút các loại vũ khí cỡ nòng dưới 100 ly sẽ bắt đầu sau ngày 18 tháng Mười với điều kiện “chế độ im lặng” được tuân thủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала