Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Không quân Nga một lần nữa đã vi phạm không phận

© Sputnik / Dmitriy VinogradovPhi công Nga chuẩn bị cất cánh bằng Su-30 từ sân bay Hmeymim tại Syria
Phi công Nga chuẩn bị cất cánh bằng Su-30 từ sân bay Hmeymim tại Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố việc một máy bay quân sự Nga đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm Chủ nhật và đây là lần thứ hai trong ba ngày, - Reuters đưa tin.

Theo hãng tin, một lần nữa Ankara đã triệu tập Đại sứ Nga để làm rõ vụ việc.

Trước đấy, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo trong ngày thứ Bảy từ phía Syria một máy bay quân sự Nga đã vi phạm không phận tại khu vực huyện Yayladagi tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Igor Mityakov, tùy viên báo chí Đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, phía Nga đã cung cấp lời giải thích cần thiết cho Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Moskva. Từ phía Thổ Nhĩ Kỳ Thủ tướng Ahmet Davutoglu tuyên bố rằng, vụ việc sẽ không gây nên sự căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Theo ông, Moskva đã thông báo với Ankara rằng, việc máy bay quân sự Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra do sai lầm và Moskva cũng hứa sẽ không để xảy ra những sự cố tương tự.

Trước đó, một thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng, một tiêm kích cơ MiG-29 không rõ xuất xứ đã bám theo hai máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vào ngày Chủ nhật. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vụ việc không hề có bất kỳ sự liên quan tới cụm không quân của Nga. Ông nhấn mạnh việc "các máy bay thuộc dòng này không có mặt tại căn cứ không quân Hmeymim".

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала