London xác nhận việc gửi quân tới các nước vùng Baltic

© AP Photo / Cpl Mark Ballantyne/hoQuân nhân Anh tại cuộc tập trận
Quân nhân Anh tại cuộc tập trận - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Anh dự định sẽ gửi một đội quân nhỏ tới các nước vùng Baltic, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Michael Fallon cho biết hôm qua.

Theo ông, những người lính Anh "sẽ thực hiện sứ mệnh mới đào tạo, đánh giá và tăng cường khả năng phòng thủ tại các nước Baltic và trở thành một phần hiện diện thường trực của lực lượng NATO." Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh xác nhận kế hoạch tiếp tục tham gia tuần tra không quân của Vương quốc Anh tại các nước Baltic.

Trước đó, các phương tiện truyền thông cho hay là Vương quốc Anh sẽ bố trí trên cơ sở lâu dài các lực lượng quân sự của mình trong khu vực Baltic, động thái này nhằm củng cố biên giới NATO và "ngăn chặn sự xâm lược của Nga."

Moskva đã phản ứng với thông tin này một cách bình tĩnh, thậm chí với sự hài hước. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đùa trong microblog của mình trên Twitter: "Từ nơi ẩm ướt này chuyển đến nơi ẩm ướt khác. Đúng là người ta không có gì khác để làm!"

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала