Trung Quốc tăng cấp độ tiếp xúc với Kim Jong-un

© REUTERS / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Liu Yunshan, thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở thăm Bình Nhưỡng. Ông Liu dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc tới CHDCND Triều Tiên dự lễ diễu binh mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền của nước này.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và vẫn được coi là đồng minh chính và người bảo trợ của Bình Nhưỡng. Nhưng, kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền, lãnh đạo của hai nước cho đến nay vẫn chưa bắt tay nhau. Do đó giả định thường xuất hiện là, quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử.
Một số chuyên gia đánh giá chuyến thăm CHDCND Triều Tiên của ông Liu Yunsha từ góc nhìn này. Họ chú ý tới thực tế rằng, chuyến đi này được tổ chức nhân dịp lễ kỷ niệm tại Bình Nhưỡng, và không có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ song phương. Chuyên gia Konstantin Asmolov từ Viện Nghiên cứu Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này:


 “Ông  Liu Yunshan đứng vị trí thứ sáu — thứ bảy trong hệ thống phân cấp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và đây là lần đầu tiên kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền gần 4 năm trước đây, khi Bắc Kinh cử đoàn đại biểu cấp cao như vậy tới Bình Nhưỡng.  Hai bên có nhiều đề tài để thảo luận. Nhiều chuyên gia cho rằng, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đang trải qua một kiểu khủng hoảng, rằng, Bắc Kinh đang nghiêng nhiều hơn về phía Seoul chứ không phải Bình Nhưỡng, và, cuối cùng, Trung Quốc sẽ "bỏ rơi" đồng minh. Nhưng, theo tôi, chuyến thăm của ông Liu Yunshan cho thấy rằng, những lập luận về việc Bắc Kinh không muốn giao thiệp với Bình Nhưỡng là khác xa so với thực tế”.


Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Liệu Nhật Bản có thể thuần hóa Hàn Quốc thông qua Trung Quốc?
Chuyến thăm phục vụ mục đích xoa dịu những mâu thuẫn chính trị giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Xét theo mọi việc, Trung Quốc cố gắng thuyết phục Bắc Triều Tiên không tiến hành các vụ thử hạt nhân trong tương lai gần và chấm dứt các hành động khiêu khích khác.
 
Washington và Tokyo muốn để Bắc Kinh gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng trong các vấn đề này. Liệu yêu cầu như vậy là hợp pháp và hợp lý? Sau đây là ý kiến ​​của chuyên gia Shen Shishun, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc:


“Theo tôi, trong vấn đề hạt nhân, lời kêu gọi từ phía Mỹ và Nhật Bản là hoàn toàn hợp pháp và hợp lý. Vấn đề hạt nhân là một vấn đề cơ bản, Trung Quốc luôn ủng hộ chủ trương phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và chúng ta cần phải nỗ lực theo hướng này. Chúng tôi chỉ giới thiệu lập trường có tính nguyên tắc, vấn đề khác là liệu CHDCND Triều Tiên lắng nghe ý kiến của chúng tôi hay không. Tuy nhiên, nếu Bình Nhưỡng không chú ý đến ý kiến của chúng tôi, thì Trung Quốc sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt và sẽ không thực hiện những hành động bạo lực — điều này là không thể chấp nhận”.


Có lẽ, tại Bình Nhưỡng, ông Liu Yunshan sẽ giới thiệu những sáng kiến mới liên quan đến việc nối lại cuộc đàm phán sáu bên. Sáng kiến này có thể được thảo luận, đặc biệt là, Bình Nhưỡng mới đây hối thúc Mỹ ký kết một hiệp ước hòa bình.

Cũng có thể dự đoán rằng, ông Liu Yunshan sẽ chuyển cho Kim Jong-un một bức thư riêng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong bối cảnh này, có thể chờ đợi rằng, Kim Jong-un sẽ nhận lời mời tới thăm Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала