Nga đồng ý đàm phán với Mỹ về các hoạt động bay tại Syria

© Fotolia / KLimAx FotoQuốc kỳ Nga và Hoa Kỳ
Quốc kỳ Nga và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga đã đồng ý tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ về an ninh vùng trời Syria, - Lầu Năm Góc tuyên bố.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, hiện tại các đề xuất của Nga đang được nghiên cứu và cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần.

Các tàu của Hạm đội Caspi phóng tên lửa hành trình vào những cứ điểm khủng bố IS ở Syria - Sputnik Việt Nam
National Interest: đòn giáng vào IS từ các tàu Buyan “tí hon” làm phương Tây kinh ngạc
Ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng, Hoa Kỳ không có kế hoạch phối hợp hoạt động quân sự với Nga tại Syria.

Theo quan chức quân sự, hai nước sẽ chỉ trao đổi các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hoạt động ở Syria, ví dụ như an toàn của phi công. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra nhận xét có lẽ Hoa Kỳ không coi "Nhà nước Hồi giáo" là tổ chức khủng bố nên từ chối cung cấp cho phía Nga dữ liệu về các khu vực chiến binh đóng quân.

Nga cũng gửi tới vương quốc Anh đề nghị cung cấp các thông tin cơ sở hạ tầng của phần tử cực đoan tại Syria "nhằm nâng cấp hiệu quả không kích."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала