Đại sứ Nga: Malaysia không hợp tác với Nga về vụ MN17 do những nghĩa vụ trước phương Tây

© Flickr / Eric TeohQuốc kỳ Malaysia
Quốc kỳ Malaysia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những bổn phận trước các thành viên khác của JIT (Joint Investigation Team), nhóm điều tra quốc tế tiến hành cuộc điều tra hình sự thảm họa máy bay Boeing của Malaysia ở Ukraine, đã không cho phép Malaysia hợp tác với Nga trong việc làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Malaysia, ông Valery Yermolov nói.

"Chúng tôi đã đề nghị với Malaysia, cũng như tất cả các bên tham gia cuộc điều tra đến Nga, tạo cơ cho họ làm quen tất cả các tài liệu mà chúng tôi có, mời họ tham dự cuộc thí nghiệm do Almaz-Antei thực hiện," — Đại sứ Valery Yermolov giải thích.

"Người Malaysia, một mặt tỏ ra quan tâm, nhưng mặt khác họ nói rằng họ bị ràng buộc bởi trách nhiệm trước các thành viên khác của nhóm điều tra, hoặc là tất cả cùng đi hoặc sẽ không ai đi. Như chúng ta biết, các thành viên khác của nhóm điều tra đã từ chối," — nhà ngoại giao Nga cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала