Đại sứ Australia: Liên minh của Mỹ không hành động nhằm chống lại chế độ của ông Assad

© Sputnik / Grigoriy SisoevĐại sứ Australia tại LB Nga Paul Myler
Đại sứ Australia tại LB Nga Paul Myler - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên minh do Mỹ dẫn đầu không nhằm chống lại chế độ của Tổng thống Syria Bashar Assad, - Đại sứ Australia tại LB Nga Paul Myler cho biết trong cuộc phỏng vấn với Tatyana Kalmykova, đặc phái viên hãng tin RIA Novosti.

"Lực lượng của chúng tôi được tập trung để nhằm chống những kẻ khủng bố đang tìm cách náu mình trên lãnh thổ Syria và từ đó tấn công sang Iraq. Chúng tôi làm việc phù hợp với các qui tắc luật pháp quốc tế và thể theo đề nghị của nhà chức trách Iraq. Hiện đã có một liên minh quốc tế bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Mỹ, Pháp và đông đảo các quốc gia Ả rập, vì vậy điều khá ngạc nhiên là Nga thấy cần thiết tạo thêm liên minh với các hành động không được thông qua phối hợp. Giờ đây, vì điều này mà công việc của tất cả có thể trở nên phức tạp, bởi xuất hiện một lực lượng khác thực hiện các chiến dịch trong khu vực. Vấn đề là ở các nơi mà lực lượng của Nga tấn công vào, theo chúng tôi, lại không hề có mặt IS," — ông Paul Myler cho biết.

Nhà ngoại giao đã nêu lập luận cho quan điểm của mình. Liên minh do Mỹ dẫn đầu có mặt ở Syria được hơn một năm, nghiên cứu các căn cứ của IS và có thành công trong việc tìm kiếm những cơ sở đặc biệt khó phát hiện. Đại sứ Australia chỉ ra rằng, vô số bản đồ được các tổ chức khác nhau công bố đều cho thấy ở phía tây bắc Syria không có các vị trí của IS.

London - Sputnik Việt Nam
Hơn 70% người Anh hoan nghênh các hoạt động của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga ở Syria
Việc Mỹ từ chối cung cấp cho phía Nga thông tin về vị trí của chiến binh IS và các tổ chức khủng bố khác được ông Paul Mailer giải thích như sau: "Hiện nay, trong hoạt động do Hoa Kỳ dẫn đầu với sự tham gia của đông đảo các nước, chúng tôi dành nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm các mục tiêu IS. Khi nắm chắc thông tin về nơi có kẻ khủng bố, chúng tôi trực tiếp huy động lực lượng của mình, trong trường hợp này chúng tôi hành động tuân theo nguyên tắc của chiến dịch, theo những tính toán rủi ro được chúng tôi thực hiện, gồm cả thương vong có thể trong dân thường và vv. Liên minh do Mỹ dẫn đầu không cần tới các máy bay của Nga để tấn công IS."


Đại sứ Australia tại LB Nga thừa nhận rằng, liên minh có thể sai lệch trong việc xác định các mục tiêu của Nga ở Syria.

 

"Nga tiến hành các hoạt động tình báo của mình ở Syria, Nga có mối quan hệ lâu năm với quốc gia này, cũng như với Iran và Iraq. Nếu Nga có thể phát hiện các mục tiêu IS mà chúng tôi đã không tìm được thì thật tuyệt vời. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Tất cả chúng ta đang đấu tranh với IS. Tuy nhiên, xuất phát từ những thực tế mà chúng tôi đang thấy, các mục tiêu của LB Nga không phải là IS. Có thể, chúng tôi hoàn toàn sai. Nhưng chúng tôi đã có mặt một thời gian dài, chúng tôi biết rõ ai ở khu vực nào. Nếu chúng tôi bắt đầu nhìn thấy và tin chắc các mục tiêu của Nga là IS, thì khi đấy tôi nghĩ vấn đề phối hợp chặt chẽ sẽ trở nên quan trọng và hấp dẫn hơn. Tôi cho là chúng tôi cần thấy thêm bằng chứng chứng tỏ mục tiêu của Nga chính là IS. Càng có thêm sự phối hợp, sẽ càng tốt hơn, và để đạt được điều này chúng ta cần khôi phục lại lòng tin."

 

Mặc dù sự chú ý của thế giới hiện nay tập trung vào Syria, ông Paul Myler cho rằng Ukraine cũng là chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Tình hình có trở nên yên ắng hơn, giảm thiểu các đụng độ vũ trang, đó là điều tốt. Chúng tôi đầy hy vọng rằng, thỏa thuận ngừng bắn sẽ được tiếp tục. Việc rút lui vũ khí là một dấu hiệu vô cùng tích cực. Khi nào Hiệp định Minsk sẽ được thực hiện đầy đủ, khi nào chúng ta có thể tự tin nói rằng Ukraine kiểm soát đường biên giới của họ, thì khi đấy rõ ràng kết quả sẽ rất tuyệt vời. Điều kiện gỡ bỏ cấm vận là thực hiện đầy đủ Hiệp định Minsk, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài, — Đại sứ Australia nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала