Ông Hollande:Nga,Mỹ và Iraq nên đoàn kết thống nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria

© REUTERS / Etienne LaurentFrancois Hollande
Francois Hollande - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố về việc Nga, Hoa Kỳ, các nước vùng Vịnh và Iran cần thiết phối hợp làm việc cho giải pháp chính trị về Syria.

Phát biểu trước các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh EU, ông Hollande nói rằng, trước cuộc họp chung Pháp, Anh và Đức đã thảo luận một số vấn đề, trong đó có tình hình Syria và kết quả cuộc trao đổi đã được đưa vào tuyên bố chung.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Các quân nhân Nga thu được kết quả ấn tượng ở Syria
"Chúng ta cần bắt đầu một tiến trình chính trị và đảm bảo trong đó bao gồm tất cả các thành phần (xã hội Syria)," – ông Hollande nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh EU.

"Tiến trình chính trị phải được xác nhận, cả ba nước EU sẽ hành động theo cùng một hướng. Tất nhiên, sẽ có liên lạc với các nước liên quan, các nước trong khu vực, các quốc gia vùng Vịnh, với Iran, không nên bỏ qua một ai. Cũng như với tất cả các cường quốc có thể tham gia, ý tôi muốn nói là Nga và Hoa Kỳ," — Tổng thống Pháp cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала