Bộ Ngoại giao: Hà Lan đã đòi nói chuyện với ông Lavrov vào ngày công bố báo cáo về MH17

© Almaz-Antey / Chuyển đến kho ảnhCông bố kết quả thử nghiệm trên mô hình vụ tai nạn máy bay Boeing 777
Công bố kết quả thử nghiệm trên mô hình vụ tai nạn máy bay Boeing 777 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trước đó, như tin đưa của Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders đã cáo buộc Nga rằng nước này “đang gieo nghi ngờ” về cuộc điều tra vụ máy bay Boeing của Malaysia rơi ở Ukraina.

Hà Lan đã yêu cầu trong hình thức tối hậu thư một cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về vụ điều tra cái chết của “Boeing-777” ở Ukraina vào ngày công bố bản báo cáo hôm 13 tháng Mười, sau đó người Hà Lan không có thêm nỗ lực nào khác để thiết lập liên lạc, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova công bố vào thứ Sáu khi bình luận tuyên bố của Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders.

Công bố kết quả thử nghiệm trên mô hình vụ tai nạn máy bay Boeing 777 - Sputnik Việt Nam
Ủy ban quốc tế về MH17 đã sử dụng thiếu trung thực dữ liệu của "Almaz-Antey"
Trước đó, như tin đưa của Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders đã cáo buộc Nga rằng nước này “đang gieo nghi ngờ” về cuộc điều tra vụ máy bay Boeing của Malaysia rơi ở Ukraina.

“Phía Hà Lan đã đòi hỏi trong hình thức tối hậu thư một cuộc nói chuyện điện thoại với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vào ngày công bố báo cáo trong khoảng thời gian 15 phút. Vào thời gian đó, các sự kiện khác theo kế hoạch đã được sắp xếp từ trước. Sau đó không có thêm nỗ lực nào được thực hiện để tiến hành đối thoại”,- bà Zakharova nói.

“Trong khi trong vòng một năm chúng tôi đã từng nhiều lần gửi đến các chuyên gia Hà Lan lời mời tới Matxcơva. Amsterdam đã đáp lại bằng lời từ chối. Còn bây giờ họ muốn thổi bùng scandal từ chỗ chẳng có gì. Sẽ không có việc đó. Bất kỳ nỗ lực nào làm sai lệch thông tin cũng sẽ bị chúng tôi ngăn chặn”,- bà nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала