Làm thế nào để có một сông việc uy tín tại nhà máy điện hạt nhân?

© Flickr / IAEA ImagebankNinh Thuân - nơi sẽ xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam
Ninh Thuân - nơi sẽ xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Làm thế nào để có một công việc uy tín tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam do Nga xây dựng? Người giải đáp câu hỏi mà đài Sputnik vẫn thường xuyên nhận được từ Việt Nam là ông Vladimir Kondakov, Phó giám đốc Trung tâm năng lượng hạt nhân.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở Đại học Quốc gia Hạt nhân Nga MIFI và chi nhánh của trường ở Obninsk, ngoại ô Moskva. Đây là nơi có trạm điện hạt nhân công nghiệp đầu tiên của thế giới đi vào hoạt động năm 1954, hiện nay đã ngừng phục vụ sau khi hết hạn khai thác 48 năm.


"Theo các điều kiện của IAEA, — ông Kondakov cho biết, — đội ngũ nhân sự cho một cơ sở điện hạt nhân mới phải được chuẩn bị sẵn sàng ít nhất một năm trước khi khởi động. Tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học trong biên chế nhà máy điện hạt nhân chiếm trên 50%. Theo tiêu chuẩn của Nga, đồng thời cũng là tiêu chuẩn hướng dẫn tuyển dụng tại nhà máy ở Ninh Thuận — các chuyên gia hoặc thạc sĩ có thể đảm nhận mọi cương vị tại cơ sở. Người có bằng cử nhân chỉ giữ những vị trí cấp thấp, cao nhất là kỹ sư điều khiển lò phản ứng."


Công việc đào tạo ba cấp bậc chuyên gia, thạc sĩ và cử nhân được tiến hành bởi liên đoàn các trường đại học trụ cột của tập đoàn Rosatom. Ngọn cờ đầu của liên đoàn là trường MIFI. Hiện nay, tại Trung tâm Năng lượng hạt nhân của trường có 1.200 sinh viên Nga và 500 bạn trẻ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Việt Nam được đào tạo. Sinh viên Việt Nam có 213 người, từ năm thứ nhất đến năm thứ năm.

Nhà máy điện hạt nhân ở Rostov - Sputnik Việt Nam
Những ưu thế của năng lượng điện hạt nhân trước thủy điện và nhiệt điện
Trường MIPI tiếp nhận các thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học. Bước đầu, trong năm thứ nhất sinh viên được tập trung vào việc học tiếng Nga. Vì các tổ máy đầu tiên ở Việt Nam do Nga sản xuất, toàn bộ tài liệu kỹ thuật sẽ bằng tiếng Nga và ngôn ngữ làm việc của nhân viên nhà máy phải là tiếng Nga — đây cũng là một yêu cầu từ IAEA. Tiếp đến là quá trình đào tạo kỹ thuật tại trường MIFI. Năm năm rưỡi cho các các chuyên gia và bốn năm đối với cử nhân. Sau khi có trình độ cử nhân, sinh viên có thể học tiếp hai năm lấy bằng thạc sĩ.

Quá trình đào tạo đi kèm các giai đoạn thực tập tại cơ sở. Mùa hè năm nay, 28 sinh viên Việt Nam đã tiếp cận với thực tế sản xuất tại trạm điện Novovoronezh. Ở đây đang xây dựng đơn vị điện lực số sáu và số bảy tương tự các tổ máy sẽ được lắp tại điện hạt nhân Ninh Thuận. Đợt thực tập thứ hai trước thi tốt nghiệp của các sinh viên Việt Nam khóa đầu tiên tại MIPI sẽ diễn ra vào cuối năm tới.

Hoàn thành khóa học, các công nhân điện hạt nhân tương lai cần có hai hoặc ba năm tập sự. Vì Việt Nam chưa có cơ sở điện hạt nhân, quá trình tập sự sẽ diễn ra tại các nhà máy Nga. Hoặc tại trung tâm đào tạo do Rosatom sẽ xây dựng tại Việt Nam hai năm trước khi khởi động đơn vị máy đầu tiên của Ninh Thuận. Những người hoàn thành tập sự được cấp chứng nhận tham gia làm việc tại nhà máy điện hạt nhân.

Ông Kondakov tiếp tục cho biết: "Ngoài ra, chúng tôi có thể tiếp nhận sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật và năng lượng. Họ đăng ký học nghiên cứu sinh để nâng cao chuyên môn hạt nhân hoặc trải qua khóa đào tạo bổ sung tại trung tâm của chúng tôi ở Việt Nam."

Theo ông Kondakov, vì Việt Nam chưa sở hữu ngành công nghiệp điện hạt nhân, trong vòng 3-5 năm đầu các công tác khởi động điều chỉnh máy và khai thác cần phải được tiến hành bởi hai nhân sự: người Nga và người Việt. Có nghĩa, tình huống sẽ tương tự như khi các tên lửa Liên Xô đầu tiên được phóng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam: chuyên gia Nga có kinh nghiệm thực hiện thao tác, bạn thợ người Việt Nam học hỏi, làm việc ở bên cạnh.

 Phó giám đốc Trung tâm năng lượng hạt nhân MIPI, ông Kondakov cho biết, hiện nay Nga là một trong những quốc gia được công nhận đi đầu trong lĩnh vực xây dựng điện hạt nhân. Các dự án của Nga chiếm tỷ lệ 16% thị trường cở sở điện hạt nhân thế giới. Trong danh mục đầu tư của tập đoàn R

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала