Time: Năm 2025, Pakistan sẽ lọt Top-5 cường quốc hạt nhân mạnh nhất

© AP Photo / B.K. BangashNgười lính quân đội Pakistan
Người lính quân đội Pakistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau 10 năm nữa, Pakistan đã trở thành cường quốc hạt nhân lớn thứ năm thế giới, tạp chí Time cho biết, trích dẫn nghiên cứu tổ chức độc lập của Mỹ.

Theo dự báo của các nhà khoa học nguyên tử Chicago, nước này hiện tại có 110-130 đầu đạn hạt nhân. Đến năm 2025, Pakistan sẽ tăng gấp đôi số lượng vũ khí này.

Ước tính sau 10 năm, Pakistan sẽ có khoảng 250 đầu đạn hạt nhân, dựa trên "năng suất mà đất nước này thể hiện trong hai thập kỷ qua."

Công bố này trùng với thời điểm chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Tại cuộc họp gặp, ông Sharif muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc không hạn chế sử dụng vũ khí hạt nhân cực thấp của Pakistan.

Pakistan tuyên bố rằng loại vũ khí này là rất cần thiết trong mọi cuộc xung đột tiềm năng với các nước láng giềng, đặc biệt là với Ấn Độ.

"Chương trình hạt nhân của Pakistan là nhằm vào Ấn Độ và để tránh chiến tranh", — nguồn tin là nhân vật quen thuộc với các chi tiết trong chương trình hạt nhân của Pakistan nói với Time.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала