Ông Tony Blair gắn sự xuất hiện của IS với cuộc xâm nhập của Hoa Kỳ và đồng minh vào Iraq

© Sputnik / Dmitry AstakhovGeorge Bush và Tony Blair
George Bush và Tony Blair - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair thừa nhận rằng cuộc xâm nhập Iraq năm 2003 của quân đội Mỹ và các đồng minh của Hoa Kỳ đã là một trong những nguyên nhân chính làm xuất hiện tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS). Điều này viết trên The Mirror dẫn nguồn từ CNN.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Bà Hillary Clinton nhận trách nhiệm về vụ Benghazi
Trong cuộc phỏng vấn, các nhà báo yêu cầu ông Blair bình luận về quan điểm cho rằng cuộc xâm nhập vào Iraq đã giúp củng cố vị thế của IS. "Tôi nghĩ rằng ở đây có phần sự thật. Tất nhiên, không nên nói rằng những người lật đổ Saddam Hussein năm 2003 không phải chịu trách nhiệm về tình hình năm 2015", — ông Blair nhận xét.

Cựu Thủ tướng Anh cũng đã xin lỗi về những sai lầm tình báo và đổ vỡ kế hoạch do hậu quả của cuộc xâm nhập. "Nhưng tôi thấy khó xin lỗi về việc lật đổ Saddam Hussein", — chính trị gia nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала