Cựu Tổng thống Pervez Musharraf: Pakistan từng đào tạo Taliban để chiến đấu với Nga

© Flickr / Global PanoramaQuốc kỳ Pakistan
Quốc kỳ Pakistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Pakistan hỗ trợ hơn 13 nhóm khủng bố hoạt động chống Ấn Độ và đào tạo chiến binh Taliban chống Nga.

Đây là tuyên bố của cựu Tổng thống Pervez Musharraf.

"Chúng tôi đã huấn luyện chiến binh "Taliban" và cử các thành viên của phong trào chống Nga — hãng tin Ấn Độ Press Trust of India dẫn lời Tổng thống Musharraf. — Taliban, Haqqani, Osama bin Laden và al-Zawahiri khi đó là anh hùng của chúng tôi. Sau này họ mới thành quỷ sứ."

Theo ông Pervez Musharraf, năm 1979, Pakistan bắt đầu ủng hộ "các yếu tố chiến binh tôn giáo" và thuật ngữ "thánh chiến" bắt nguồn từ nước này.

"Trong những năm 1990, các cuộc đấu tranh giải phóng Kashmir — Musharraf bắt đầu. Sau đó xuất hiện "Lashkar-e-Taiba" và 11-12 nhóm khác. Chúng tôi đã hỗ trợ và đào tạo các thành viên của họ, vì họ đã chiến đấu cho Kashmir bằng mạng sống của mình."

Pervez Musharraf lên nắm quyền ở Pakistan năm 1999 trong một cuộc đảo chính. Trong giai đoạn 1999-2002, ông giữ chức Thủ tướng của đất nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала