Liên quân oanh tạc không ngăn được IS thu hàng triệu dollars bán dầu mỏ

© AP Photo / STRISIL
ISIL - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" đang thu hàng triệu dollars bằng việc bán dầu từ các khu mỏ mà chúng chiếm ở Iraq và Syria. Bất kể thực tế là những cuộc không kích mà liên quân do Hoa Kỳ cầm đầu thực hiện đã diễn ra hơn một năm nay, các cơ sở hạ tầng dầu mỏ chủ yếu vẫn còn nguyên vẹn.

Bán dầu thô vẫn là nguồn thu nhập chính của IS, khoảng 50 triệu dollars mỗi tháng. Theo báo cáo tài chính của IS, tại các cơ sở sản xuất dầu do tổ chức này kiểm soát hiện có 275 kỹ sư và 1.107 công nhân làm việc. Theo đánh giá của chuyên viên về IS là ông Hashem al-Hashemi, bọn khủng bố trả lương cho các kỹ sư khoảng 300 dollars  một ngày, đôi khi con số này đạt đến 1.000 dollars/ngày.

Giá dầu thô mà bọn khủng bố đưa ra bán là thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Theo dữ liệu của tình báo Iraq và Hoa Kỳ, các xí nghiệp của IS mỗi ngày chiết xuất khoảng 30 nghìn thùng dầu ở Syria và 10-20 nghìn thùng dầu ở Iraq.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: IS nắm công nghệ sản xuất các chất độc quân sự
Chào bán dầu với mức giá thấp hơn, IS lợi dụng tình thế nghèo khổ của thị trường địa phương, và thâm nhập vào để khống chế nền kinh tế sở tại bằng cách bán dầu cho các cộng đồng ở Syria và Iraq đang phải chịu cảnh khan hiếm tuyệt vọng về nhiên liệu: "Đây là  tình huống hai mặt, — một trong những chỉ huy quân nổi dậy Syria nói với phóng viên của tờ Financial Times. — Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Còn ai sẽ cung cấp nhiên liệu cho chúng tôi?".

Trao đổi với đại diện "Sputnik" về đề tài này, nhà báo Hafsa Kara-Mustapha chuyên về Trung Đông nêu bình luận rằng: "Chiến dịch của Hoa Kỳ chẳng tác động được gì đến hoạt tính của IS trong khâu khai thác dầu mỏ. Lẽ ra Hoa Kỳ cần phải tấn công, tiêu diệt và làm suy yếu IS thì trái lại IS thịnh vượng hơn lên và phát triển ra khắp khu vực. Còn trong 3 tuần gần đây, kể từ khi bắt đầu chiến dịch của Nga, chúng tôi nhìn thấy cơ hội làm suy yếu vị thế của IS cũng như khả năng của chúng trong việc khai thác phương tiện thu vốn để tài trợ cho hoạt động khủng bố. Như vậy, rõ ràng là Nga thực sự tấn công IS còn người Mỹ thì chẳng hiểu họ làm cái gì trong phần lớn thời gian của năm qua”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала