Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã kêu gọi đối thoại sáu bên về Bắc Triều Tiên

© Flickr / (stephan)Quốc kỳ Bắc Triều Tiên
Quốc kỳ Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc phản đối mọi hành động có thể làm xấu đi tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các nỗ lực chung để sớm nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Một tuyên bố như vậy đã được Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye đưa ra vào cuối hội nghị thượng đỉnh ba bên ở cấp cao nhất với sự tham gia của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và thủ tướng Trung quốc Lý Khắc Cường. Cuộc họp báo chung được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cuộc hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên trong ba năm qua với sự tham gia của thủ tướng Nhật Bản, tổng thống Hàn Quốc và thủ tướng Hội đồng nhà nước Trung quốc đã diễn ra vào hôm Chủ nhật tại Seoul. Những vấn đề chính trong chương trình nghị sự là hợp tác kinh tế, các cách thức ký kết về các khu vực tự do thương mại, tăng cường hợp tác đa phương trong các lĩnh vực khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала