Tin báo chí: Chính quyền Nhật Bản cố che giấu tội ác thời Thế chiến II

© AFP 2023 / Mandel NGANQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Nhật Bản "đang cố che giấu những tội ác tày trời chống lại nhân loại trong thời gian Thế chiến II”, - đó là nhận định đưa ra hôm thứ Hai của báo trung ương CHDCND Triều Tiên Rodong Sinmun.

Trong đó, báo nêu vấn đề "những phụ nữ  giải khuây" — biến những phụ nữ người Triều Tiên thành nô lệ tình dục phục vụ binh lính Nhật. Tổng số những phụ nữ nạn nhân như vậy là khoảng 200.000 người. Cho đến gần đây, như nhận xét trong bài báo, Tokyo  vẫn "từ chối nói lên lời xin lỗi chân thành và tiến hành bồi thường cho tội ác bạo lực với phụ nữ bản xứ, bất chấp đòi hỏi của dư luận xã hội trong nước cũng như quốc tế".

Bình Nhưỡng cho rằng thế lực bảo thủ ở Nhật Bản vẫn không từ bỏ ước mơ thực hiện kế hoạch địa chính trị thời Thế chiến II, kể cả việc tạo ra một "môi trường thịnh vượng chung Đại Đông Á". Rodong Sinmun cảnh báo,"bán đảo Triều Tiênnó vẫn là mục tiêu chính đối với cuộc xâm lăng của Nhật Bản, đang mở rộng hợp tác quân sự với Hoa Kỳ và cố đạt tới quyền thực hiện cái gọi là "tự vệ phòng thủ tập thể".

Báo Rodong Sinmun kêu gọi cộng đồng quốc tế cảnh giác theo dõi hành động nguy hiểm của Nhật Bản, trong đó, thay vì "đưa ra lời xin lỗi chính thức về tội ác những năm chiến tranh và trả bồi thường thích hợp, lại ngang nhiên đi theo con đường quân phiệt hóa đất nước".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала