Ông Ban Ki-moon: Tham nhũng gây nhiều tệ nạn kể cả thúc đẩy gia tăng chủ nghĩa khủng bố

© AP Photo / Mohammad HannonBan Ki-moon
Ban Ki-moon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tham nhũng gây ra vô số tệ nạn qui mô toàn cầu – cụ thể là gia tăng chủ nghĩa khủng bố.

Đó là ý kiến ​​do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nêu ra trong thư chào mừng các đại biểu dự phiên họp thứ VI của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước LHQ về chống tham nhũng (CoSP6), khai mạc ở Saint-Peterburg. Người đọc thông điệp của Tổng Thư ký tổ chức toàn thế giới là ông Yury Fedotov Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC).

"Trong tháng Chín năm nay, các nhà lãnh đạo thế giới đã tập hợp tại New York để thông qua chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 — ông Ban Ki-moon nhắc  trong thông điệp —. Trong số 17 mục tiêu  có nhiệm vụ giảm đáng kể nạn tham nhũng trong mọi hình thức của nó. Do tham nhũng mà cả thế giới bị tổn thất". Theo lời Tổng thư ký LHQ, vấn đề toàn cầu này tạo ra môi trường  phát sinh phát triển hàng loạt tội phạm khác, cụ thể là gia tăng chủ nghĩa khủng bố. "Phải kết liễu tham nhũng, trong sự nghiệp này cần có vai trò của quan hệ đối tác Nhà nước-tư nhân", — ông Ban Ki-moon nói thêm.

Hội nghị chống tham nhũng lớn nhất thế giới tiến hành ở Saint-Peterburg cho đến ngày 6 tháng 11.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала