Giả thiết của tình báo Mỹ về bom trên máy bay A321 dựa trên dữ liệu chặn được

© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyĐống đổ nát của chiếc máy bay bị rơi ở bán đảo Sinai
Đống đổ nát của chiếc máy bay bị rơi ở bán đảo Sinai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giả thiết của tình báo Mỹ rằng nhóm cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" ở Sinai có thể đặt bom trên máy bay A321 của Nga, một phần dựa trên các dữ liệu thu được, hãng AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên.

Trước đó, CNN dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho rằng có xác suất cao máy bay A321 của Nga bị rơi ở Ai Cập là do bị gây nổ. Cần lưu ý rằng vẫn chưa có kết luận điều tra chính thức.

"Vị quan chức nói rằng các dữ liệu thu được đóng vai trò quan trọng  để kết luận sơ bộ rằng nhóm IS ở Sinai đã cài đặt thiết bị nổ trên máy bay," — AP cho biết.

Thảm họa rơi máy bay Nga tại Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Thảm họa rơi máy bay Nga tại Ai Cập

Đồng thời nguồn tin nói rằng CIA hay các cơ quan khác của Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ máy bay Nga. Các chuyên gia đã phân tích dữ liệu từ hiện trường vụ tai nạn, trong đó có "hộp đen", ông nói thêm.

"Vị quan chức khác đã cảnh báo rằng các dữ liệu thu được đôi khi dẫn đến sai lầm, và có thể các bằng chứng sẽ dẫn đến thực tế là không hề có bom," — hãng tin cho biết.  

Về phần mình, Reuters cho hay rằng nguồn tin từ tình báo châu Âu cũng thiên về phiên bản máy bay của Nga bị cài bom.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала