Nhật Bản và Việt Nam đạt thỏa thuận cho phép các chiến hạm Nhật Bản vào Cam Ranh

© Flickr / ePi.LongoCam Ranh
Cam Ranh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào hôm thứ Sáu, các Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Việt Nam đã nhất trí về khả năng cho phép tàu chiến Nhật Bản neo đậu tại căn cứ hải quân Cam Ranh của Việt Nam, - theo hãng thông tấn Kyodo đưa tin.

Kyodo cũng nêu nhận xét: "Vì căn cứ trong vịnh Cam Ranh cách không xa quần đảo Trường Sa đang tranh chấp (khoảng 460 km), việc tàu ​​chiến Nhật Bản ghé vào căn cứ sẽ không khỏi thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là bên đang bồi đắp các đảo nhân tạo ở vùng biển này, làm các nước có kỳ vọng bức xúc."

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã đạt được các thỏa thuận về Cam Ranh trong cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh ở Hà Nội. Một ngày trước đấy, ông Nakatani đã đến thăm căn cứ Cam Ranh và nhận xét nếu các tàu Nhật Bản sẽ khai thác căn cứ này như một cơ sở hậu cần, "quy mô tiềm năng hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở Biển Đông có thể sẽ được tăng", — theo hãng tin Kyodo.

Ông Nakatani hy vọng các tàu của Nhật Bản sẽ ghé vào vịnh Cam Ranh kể từ năm tới.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала