MAK: Chuyến bay của A321 đã diễn ra trong chế độ bình thường

© AFP 2023 / Khaled DesoukiPhần mũi máy bay Airbus A321 của hãng "Kogalymavia" bị rơi ở bán đảo Sinai.
Phần mũi máy bay Airbus A321 của hãng Kogalymavia bị rơi ở bán đảo Sinai. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ủy ban Hàng không Liên quốc gia (MAK) hôm nay cho biết rằng các tham số đăng ký của chiếc máy bay thuộc hãng "Kogalymavia" bị rơi ở Ai Cập không ghi nhận lỗi hệ thống hoặc các tổ hợp bộ phận của máy bay.

Cho đến trước thời khắc xảy ra thảm họa, A321 thực hiện chuyến bay trong chế độ bình thường.

Thông cáo của Ủy ban cho biết rằng tham số tự động của chiếc A321 ghi cho đến khi máy bay lấy độ cao 9.400 mét.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov bình luận việc không có lời chia buồn từ ông Obama về vụ tai nạn máy bay A321

"Tham số tự động của khoang dừng ghi trong lúc chiếc phi cơ lên đến mức bay 308 (bằng 9.400 mét). Đến thời điểm này, chuyến bay vẫn diễn ra trong chế độ bình thường, không hề có thông tin về hỏng hóc gì trong hệ thống hoặc các tổ hợp máy", — RIA Novosti trích thông cáo của Ủy ban Hàng không Liên quốc gia.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban điều tra của Ai Cập là ông Ayman al-Muqaddam tuyên bố rằng vào những giây cuối cùng, trong băng ghi âm hộp đen của A321 nghe thấy âm thanh lạ. Ông lưu ý rằng bản chất của tiếng ồn đó cần được các chuyên viên tham gia điều tra xác minh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала