Trung Quốc có kế hoạch tham gia vòng đàm phán thứ hai về Syria

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ Trung Quốc
Quốc kỳ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phái đoàn Trung Quốc dự định sẽ tham gia vòng thứ hai các cuộc đàm phán quốc tế tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria được dự kiến vào ngày 14 tháng 11 ở Vienna, phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố hôm thứ Hai.

"Cuộc họp mở rộng thứ hai của các ngoại trưởng về vấn đề Syria sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 tại Vienna. Trung Quốc sẽ tham dự cuộc họp này để thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria",- ông Hồng Lỗi tuyên bố trong cuộc họp báo.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau này sẽ công bố chính xác ai sẽ đại diện Bắc Kinh tại cuộc đàm phán này. Trong cuộc họp đầu tiên, người đại diện của Trung Quốc là ông Lý Bảo Đông, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Hoa.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала