Không lực Nga mở rộng phạm vi hoạt động ở Syria

© Sputnik / Alexander VilfIgor Konashenkov
Igor Konashenkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong hai ngày 11 và 12 tháng Mười một, các máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện 107 lần xuất kích, tiêu diệt 289 mục tiêu khủng bố, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo cho các phóng viên vào thứ Sáu.

“Trong hai ngày 11 và 12 tháng 11, các máy bay… đã hoàn thành 107 phi vụ chiến đấu, tấn công tiêu diệt 289 cơ sở khủng bố ở các tỉnh Aleppo, Damascus, Idlib, Latakia, Hama, Daraa và Homs, Deir ez-Zor”,- ông nói.

Trong khi đó, vào thời gian gần đây, theo các báo cáo của Bộ Quốc phòng, những cuộc ném bom được thực hiện chủ yếu trong sáu tỉnh thì bây giờ khu vực địa lý đã mở rộng đến tám tỉnh.

Theo ông Konashenkov, các đợt không kích đã phá hủy 184  khu vực kiên cố và cứ điểm phòng thủ của phiến quân, 50 điểm hỗ trợ với thiết bị quân sự và vũ khí, 34 cơ sở chỉ huy.

Ngoài ra đã phá hủy 16 kho chứa đạn dược và nhiên liệu, ba trại huấn luyện khủng bố và hai nhà máy sản xuất đạn dược và thiết bị nổ tự tạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала