Một phụ nữ Nga rời tiệm ăn ở Paris ngay trước cuộc tấn công

© AP Photo / Michel EulerCác cảnh sát Pháp tại sân vận động Stade de France, gần đó đã xảy ra những vụ nổ
Các cảnh sát Pháp tại sân vận động Stade de France, gần đó đã xảy ra những vụ nổ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một phụ nữ trẻ người Nga sinh sống nhiều năm nay ở Pháp suýt nữa thành nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố tại Paris, - như chị kể trước máy thu âm của phóng viên Tin tức Nga.

Cô gái Nga cùng người chồng dùng bữa tối trong tiệm ăn, cách đó 10 mét là một nhà hàng có các vị khách bị bắn trong vụ tấn công khủng bố. Chừng 15 phút trước khi xảy ra vụ nổ súng, cặp vợ chồng này rời khỏi tiệm ăn và may mắn tránh được thảm kịch. Ngôi nhà của họ nằm không xa địa điểm của một vụ tấn công.

Cô gái Nga nhớ lại rằng đó là một buổi chiều thứ Sáu bình thường, trong tiệm cà phê mở ra ngoài trời của Paris lúc ấy khá đông người là cư dân sở tại cũng như khách du lịch.

"Chúng tôi rời khỏi đó vào lúc 21.45, còn tiếng nổ và súng bắn nghe rõ vào khoảng 22.00", — cô kể.

Tối thứ Sáu, tại Paris đã xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố. Những đối tượng chưa rõ tung tích bất ngờ nổ súng tại nhà hàng ở quận 10 của thủ đô Pháp, ba vụ nổ vang rền trong vùng lân cận sân vận động "Stade de France", nơi đang có trận đấu giao hữu của các đội bóng đá  Pháp và Đức, với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ngoài ra, tại buổi trình diễn nhạc rock trong nhà hát "Bataclan" ở quận 11 một số kẻ lạ mặt đã bắt khán giả làm con tin.

Tòa thị chính Paris công bố về cái chết của ít nhất 150 người trong các vụ tấn công khủng bố. Khoảng 110 người thiệt mạng trong vụ bắt con tin ở nhà hát Paris "Bataclan", 40 người là nạn nhân của những cuộc tấn công khủng bố tại các quận khác của thủ đô nước Pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала